Đảm bảo bình ổn thị trường khu vực vùng cao

14:50 - Thứ Hai, 15/05/2023 Lượt xem: 3389 In bài viết

ĐBP - Mường Ảng có điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ của một bộ phận dân cư còn hạn chế nên khó nhận biết hàng giả, hàng thật, xuất xứ hàng hóa trên thị trường. Nhiều người dân vẫn mua phải những mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đã hết hạn sử dụng.

Để khắc phục tình trạng trên, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Mường Ảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Qua đó góp phần kiểm soát, ổn định chất lượng hàng hóa, bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá trên địa bàn.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Mường Ảng.


Huyện Mường Ảng có 10 xã, thị trấn, trong đó có quá nửa là xã vùng sâu, vùng xa (Mường Đăng, Ngối Cáy, Nặm Lịch, Mường Lạn…). Thời gian qua trên địa bàn vẫn còn tình trạng lưu thông một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Chủ yếu là các mặt hàng: rượu, bia, thuốc lá, hàng điện tử, may mặc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hoa quả, nội tạng gia súc, gia cầm… ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm trong hoạt động buôn bán, thương mại. Đội QLTT số 2 đã tổ chức nhiều đợt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát, phân công cán bộ bám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin để lập phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại. Tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa; giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và thực hiện các hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Đối với công tác quản lý về giá, đơn vị tập trung kiểm tra việc: Niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt; đo lường hàng hóa; vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2022, Đội đã xử lý 56 vụ vi phạm về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh với số tiền nộp phạt hàng chục triệu đồng, như: Kiểm tra, xử lý 9 vụ vi phạm lĩnh vực kinh doanh thuốc lá, xử phạt 19 triệu đồng; 6 vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, xử phạt 12 triệu đồng; 8 vụ lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc, xử phạt 6 triệu đồng; 3 vụ lĩnh vực kinh doanh hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử phạt 6 triệu đồng...

Cùng với đó, Đội tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến thương nhân, người dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong kinh doanh thương mại. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời về thị trường, giá cả, hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Trong năm 2022, Đội đã vận động 255 cơ sở, thương nhân ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Ông Điêu Xuân Bình, Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết: Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh doanh thương mại đến thương nhân, người tiêu dùng. 4 tháng đầu năm 2023 đơn vị đã tuyên truyền vận động 286 cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra 6 vụ, xử lý 4 vụ, xử phạt 3 triệu đồng, chủ yếu là các hành vi vi phạm về giá. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phối hợp liên ngành đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top